Ai ơi đừng thử!

08:51 27/11/2017

Đó là nội dung tiểu phẩm được dàn dựng trong buổi sinh hoạt dưới cờ phòng chống HIV-AIDS của học sinh trường Nguyễn Siêu, với đối tượng hướng tới là những bạn đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới và rất dễ trở thành nạn nhân của cám dỗ...

Tiểu phẩm xoay quanh bối cảnh gia đình một bạn học sinh ngoan, học giỏi, là niềm tự hào của cha mẹ mình và cũng là mơ ước, so sánh của nhiều cha mẹ khác. Nhưng bị kích động, rủ rê, bạn học sinh đó đã thử một lần, rồi sa chân vào ma túy, rồi nghiện ngập đến nỗi phải đi cướp giật để có tiền hút chích.

Một cảnh trong tiểu phẩm Ai ơi đừng thử.

Cha mẹ bạn học sinh này chỉ phát hiện ra thảm họa khi sức khỏe của con mình đã quá suy sụp. Kết quả xét nghiệm dương tính với HIV-AIDS như một bản án dành cho bạn học sinh đó, và cũng là tấm gương cảnh tỉnh những ai đang có ý đồ muốn... tập làm quen ma túy.

Bên cạnh tiểu phẩm nhiều ý nghĩa này, chương trình sinh hoạt còn đưa ra những câu hỏi cung cấp kiến thức cho toàn trường về phòng chống HIV-AIDS, thái độ ứng xử với người mắc HIV-AIDS cũng như cách thức xử lý ban đầu trong nhiều trường hợp tai nạn khác...