Hội thảo Anti-bullying dành cho học sinh Trung học

11:10 11/11/2018

Chiều ngày 10 và 11/11/2018, toàn thể học sinh THCS & THPT Nguyễn Siêu đã tham gia một workshop quan trọng bằng tiếng Anh do đích thân thầy David Thorpe - giám đốc Học vụ của Trường Nguyễn Siêu là diễn giả - về chủ đề phòng chống tệ bắt nạt và bạo lực học đường: Anti-bullying.

Buổi hội thảo là nỗ lực của Trường Nguyễn Siêu trong việc giúp học sinh nhận diện, hiểu biết và triệt tiêu những sự việc, hiện tượng mang chung tên “bắt nạt và bạo hành”, để cùng nhau lan tỏa một tinh thần tương ái dưới mái nhà Nguyễn Siêu nói riêng và trong xã hội nói chung. 

Thầy David đã từng là một nạn nhân của bạo lực học đường trong khoảng thời gian từ 8 đến 16 tuổi và hậu quả tinh thần của nó vẫn còn kéo dài tới mãi sau này. Xuất phát từ trải nghiệm của bản thân và thực tế là nạn bạo lực học đường chưa bao giờ thực sự chấm dứt trong các nhà trường, thầy đã dành hết tâm huyết và tình cảm của mình cho bài trình bày hết sức cô đọng, ấn tượng và phần trò chuyện đầy thấu hiểu với các em học sinh.

Bắt nạt và bạo hành là gì? Có thể chỉ mặt đặt tên, phân loại như thế nào? Nguyên nhân gì dẫn tới vấn nạn ấy? Khi bị bắt nạt, bạn nên và không nên làm gì? Nếu chứng kiến ai đó bị bắt nạt, bạn phải làm sao? Bạn làm gì khi bạn (vô tình hay cố ý) là người đi bắt nạt và bạo hành?... - Đó là những câu hỏi mà thầy David đặt ra cho các em học sinh cùng thảo luận.

Không dừng lại ở đó, workshop còn lắng nghe những tâm sự dũng cảm từ những người bạn mạnh mẽ bước ra khỏi bóng đen của câu chuyện bị bắt nạt, chế giễu mà mình từng đi qua trong quá khứ, những câu chuyện khiến cho không khí của hội trường chùng xuống, nét mặt của thầy bỗng đăm chiêu... Qua khoảng thời gian ngồi lại bên nhau để lắng nghe, học sinh có dịp nhìn nhận và hiểu được ảnh hưởng của những hành động có thể gây tổn thương chính mình và người khác, hiểu lí do và biết được cách giải quyết phù hợp, đó chính là mục tiêu của workshop này. 

Sau mỗi phiên thảo luận và trò chuyện có ý nghĩa thức tỉnh ấy, thầy David chốt lại thành những chìa khóa hiệu quả để các em có kĩ năng làm chủ bản thân trong từng tình huống, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và ấm áp, làm nền tảng cho sự trưởng thành tốt đẹp nhất của mỗi người. 

Tiếp sau đây, nhà trường sẽ có một cuộc khảo sát quy mô lớn về tâm tư, tình cảm của các em học sinh; đánh giá của các em về nhà trường, cảm xúc khi đi học, nhận xét về từng thầy cô giáo… cũng như hết sức trân trọng từng ý kiến đóng góp của các em để xây dựng một trường Nguyễn Siêu thực sự là ngôi trường mà các em mong đợi.

Anna