International day: Nơi gặp gỡ của 3 dòng sông văn hóa

15:04 23/10/2017

Sáng 23/10, ngày Quốc tế (International day) đã diễn ra nhẹ nhàng, ấm áp như một cuộc hội ngộ giữa những sắc màu văn hóa Ý, Đan Mạch và Việt Nam. Các bạn học sinh đã tự tay vào bếp chuẩn bị bữa tiệc của tình bằng hữu.

Đến với International day, các bạn “chủ nhà” Nguyễn Siêu đã có màn giới thiệu công phu về những nét đặc trưng của Việt Nam như trang phục áo dài truyền thống, áo bà ba Nam Bộ, áo cánh Bắc Bộ, áo thổ cẩm Tây Nguyên… Thức quà tinh tế của Hà Nội là những gói cốm lá sen và chiếc nón lá cũng được mang tới chào mừng các vị khách đến từ Bắc và Nam Âu.

Đại diện trường Liceo Scientifico Galilei Galileo cũng phác thảo đôi nét về nước Ý tươi đẹp và nồng nhiệt, với thành phố Rome cổ kính, Venice huyền ảo, đấu trường Coloseum mang hơi thở thời trung cổ… Trong khi đó, các bạn học sinh trường Nykobing Katedralskole lại mang đến điệu nhảy dân tộc vui nhộn của người Đan Mạch.

Phát biểu tại ngày Quốc tế, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy cảm thấy tự hào với lần đầu tiên trường Nguyễn Siêu tổ chức được một hoạt động mang ý nghĩa giáo dục và văn hóa sâu rộng giữa 3 quốc gia. Trong thời gian tới, các hoạt động giao lưu, trao đổi giáo dục sẽ được tăng cường, mang lại thêm nhiều cơ hội hiểu biết và học tập cho học sinh các nước.

Nội dung được chờ đợi nhất của ngày Quốc tế là phần “vào bếp”. Tại đây, tất cả các bạn học sinh cùng thầy cô giáo đeo tạp dề, xỏ găng tay để cùng nhau làm nên những món ăn đặc trưng như phở cuốn, nem rán hay salad, pasta…

Tiết mục đàn tranh mở đầu ngày Quốc tế.

Trang phục truyền thống Việt Nam được giới thiệu với các bạn Ý và Đan Mạch.

Nền văn minh lúa nước.

Áo dài và nón lá là những nét tiêu biểu của trang phục Việt.

Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị trường Nguyễn Siêu cùng lãnh đạo đoàn học sinh quốc tế chăm chú theo dõi màn trình diễn.

Lãnh đạo đoàn Đan Mạch thưởng thức cốm làng Vòng.

Bạn bè quốc tế ghi lại những hình ảnh tự biên tự diễn về áo dài và nón lá.

Phần thuyết trình về nước Ý của học sinh trường Liceo Scientifico G. Galilei.

Giới thiệu về đất nước Đan Mạch và trường Nykobing Katedralskole.

Điệu nhảy mang lại sự ấm áp, hòa đồng của người Bắc Âu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thúy tự hào với ngày Quốc tế.

Và chúng ta cùng vào bếp...