Kĩ nghệ “tiêu dùng thông minh”

08:37 26/04/2018

Dự án liên môn CÔNG NGHỆ - KHTN - TOÁN mang tên “NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG MINH” dành cho HS khối lớp 6 đã được triển khai trong tháng 4 vừa qua và thực hành tại đại siêu thị Mega Market.

Tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo này, các bạn ấy đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc các thông tin trên nhãn mác sản phẩm khi đi mua hàng, nắm được nguyên tắc lập khẩu phần ăn và xây dựng khẩu phần ăn hằng ngày, nguyên tắc lựa chọn và bảo quản thực phẩm đúng cách, mô tả được các thông tin có trên nhãn sản phẩm; xác định được các thành phần dinh dưỡng cần thiết trong bữa ăn, trong các loại thức ăn hằng ngày.

Các bạn đã biết cách tìm và phân biệt các gian hàng trong siêu thị, từ đó nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn; Rèn luyện kỹ năng chuẩn bị cho bữa cơm gia đình; Biết lựa chọn dinh dưỡng, lên thực đơn cho bữa ăn phù hợp; chế biến và trình bày bữa cơm gia đình; Rèn kĩ năng sử dụng những thiết bị điện tử thông minh, ứng dụng icheck, kỹ năng tính toán, giao tiếp, làm việc nhóm,…

Sau khi đi siêu thị, các bạn ấy đã thực hành chế biến và trình bày bữa ăn gia đình tại nhà, chụp ảnh hoặc quay phim quá trình chế biến và trình bày rồi chia sẻ với thầy cô và các bạn qua fanpage riêng của dự án.

Qua trải nghiệm lần này, các bạn không chỉ học kiến thức từ trường lớp, từ thầy cô mà nguồn kiến thức về đời sống từ bố mẹ chính là những kiến thức thiết thực và bổ ích nhất. Khoảng cách giữa người và người sẽ thu hẹp lại khi cùng nhau làm chung một công việc. Hi vọng các bạn sẽ kết nối và gần gũi với bố mẹ nhiều hơn khi giúp đỡ bố mẹ các công việc gia đình.

 

Trích một vài cuộc hội thoại cực hài hước và đáng yêu của các bạn ấy:

* Hội thoại 1:
Trò: Ơ, cô cũng mua đậu hũ ạ, cô mua để đẻ hả cô?
Cô: Ai bảo con thế?
Trò: Mẹ con ạ, mẹ con bảo con gái ăn nhiều đậu phụ để dễ đẻ...
Cô:...


* Hội thoại 2:
Trò bê 2 quả lê Hàn Quốc hí hửng khoe cô: "Cô, con tìm được dứa rồi".
Cô:...


 

* Hội thoại 3: 
Trò: Cô ơi tìm hộ con quả dứa.
Cô: Ngay trước mặt con đấy, cô thấy con cầm lên rồi mà.
Trò: Con thấy nó giống quả dứa nhưng mà ở đây người ta lại ghi là "thơm".
Cô:...


* Hội thoại 4:
Trò bê 1 củ khoai tây bé tí đi cân.
Cô: Con nấu món gì mà dùng có 1 củ.
Trò: Mẹ con bảo mua 1 củ hành tây bé để pha nước chấm nem ạ.
Cô:...