Kết nối nữ giới với công nghệ

10:51 15/03/2018

DigiGirlz Workshop - hội thảo Kết nối nữ giới với công nghệ - là một hoạt động ý nghĩa của tháng Ba - nhằm khẳng định vai trò nữ giới trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật - công nghệ - toán học, “xứ sở” thường được coi là dành cho nam giới.

Ngày nay, chỉ có 18% bằng cấp về khoa học máy tính được cấp cho phụ nữ, giảm từ 37% vào năm 1984. Trên thế giới chỉ có 24% nữ giới làm trong lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ và toán học. Tại Việt Nam, cụ thể là Đại học Bách khoa, chỉ có 10% nữ sinh học CNTT, có những khoa chỉ có 1% là nữ.

Các vị khách mời tham gia giao lưu với học sinh Nguyễn Siêu

Bằng việc sử dụng những hình tượng người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ truyền cảm hứng, chương trình DigiGirlz Connect School mong muốn thu hẹp khoảng cách về giới trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM). 

Đây là chương trình được thiết kế cho học sinh, đặc biệt là các học sinh nữ tuổi từ 12 đến 19, giúp các em tìm hiểu những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai đối với lĩnh vực công nghệ. 
“Tại sao nữ nên làm khoa học?” “Công nghệ thông tin có gì hấp dẫn?”… - những câu hỏi đã được các bạn học sinh đặt ra cho các vị khách mời. 

Các bạn học sinh hào hứng đặt câu hỏi và tham gia phần đố vui về chủ đề Nữ giới làm khoa học

Sự có mặt với vai trò diễn giả của Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) Tô Kim Liên, ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng cao cấp an ninh mạng PwC, từng có 5 năm làm việc tại Microsoft và một số sinh viên nữ nhận học bổng từ CED đã giúp cho các bạn học sinh Khối 6 Nguyễn Siêu có một buổi hội thảo ý nghĩa và bổ ích. 

Cụ bà Việt Nam 97 tuổi vẫn sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại với tâm sự: “Tôi là một và già rất là cổ xưa... nhưng công nghệ hiện đại thật ra không có gì khó lắm” hay hình ảnh nhà khoa học nữ gốc Việt làm việc tại NASA, cô Liên Phương - nhà khoa học Việt Nam bào chế ra thuốc chữa trị ung thư… đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng mãnh liệt với tất cả mọi người.

Cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Trường THCS&THPT Nguyễn Siêu - chia sẻ: “Một trong 4 mục tiêu trọng tâm nhất trong năm học này của trường ta là đưa ứng dụng của CN 4.0 vào trong quản lý giáo dục.” 

Thầy Al Beal trả lời thắc mắc của học sinh

Bên cạnh đó, sự đồng hành tổ chức của các thầy cô giáo dạy CNTT, GV nước ngoài dạy ICT, Nhóm STEM THCS & THPT Nguyễn Siêu cũng đã góp phần vào mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết cho nữ sinh về vai trò của CNTT và vai trò của nữ giới trong lĩnh vực CNTT. Khách mời và những hình ảnh, câu chuyện đã truyền cảm hứng cho các em nữ sinh, giải đáp thắc mắc nghề nghiệp, chia sẻ định hướng để các em có đủ thông tin và tự quyết định hướng đi của mình trong tương lai trong lĩnh vực CNTT. 

Bức ảnh lưu niệm với thầy cô và các vị khách mời khi chương trình kết thúc

Xem thêm video: What are you going to make?

https://www.youtube.com/watch?v=Y8DBwchocvs