Phát triển văn hóa đọc cho học sinh và giáo viên

08:22 10/01/2018

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về việc tổ chức chuyên đề thư viện tại trường Nguyễn Siêu. Cô giáo Nguyễn Mai Hoa – chuyên viên của Sở đã phổ biến chuyên môn về thư viện, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.

Đây cũng là dịp để các thủ thư nâng cao nghiệp vụ và phát triển văn hóa đọc cho học sinh và giáo viên.

Cô giáo Nguyễn Mai Hoa – chuyên viên của Sở đã phổ biến chuyên môn về thư viện

Ngày nay, văn hóa đọc càng phải phát triển, sâu rộng từ học sinh đến giáo viên.

- Học sinh luôn phải nắm được ý nghĩa của việc đọc sách:

+ Sách luôn là công cụ hỗ trợ các em học tập tốt.

+ Đọc sách sẽ giúp các em sử dụng ngôn ngữ, sử dụng thời gian tốt hơn và tránh xa những việc tán gẫu trên mạng xã hội, chơi game, rượu chè, cờ bạc…

+ Đọc sách giúp ta tìm được nhiều điều thú vị vận dụng vào thực tiễn và chia sẻ cho mọi người…

- Thư viện cần đẩy mạnh hoạt động đọc trong nhà trường như: Triển lãm sách báo; tổ chức các hội thi về sách; phối hợp với các nhà sách, nhà xuất bản để tặng sách và bán sách trợ giá, giảm giá cho học sinh… Đồng thời, luôn quan tâm đến khâu marketing thư viện.

+ Xây dựng nguồn lực thông tin đa dạng và phong phú.

+ Phục vụ hòa nhã, thân thiện…

- Giáo viên phải luôn là người đi đầu trong việc tham gia phong trào đọc phục vụ học tập và nghiên cứu, là tấm gương tốt cho sinh viên noi theo, là động lực thúc đẩy các em xây dựng và hình thành thói quen đọc. Bên cạnh đó, giáo viên góp phần làm phong phú vốn tài liệu như: tặng sách, cung cấp thông tin, địa chỉ tài liệu tham khảo… 

Cô chia sẻ những ý tưởng để phát triển văn hóa đọc tại nhà trường

Để xây dựng văn hóa đọc thành công thì mỗi thành viên trong nhà trường nên là một hạt nhân vững chắc cùng chung tay hoạt động. Đây là điều kiện quan trọng để đổi mới phương pháp dạy và học, giúp cho giáo viên, học sinh đến gần hơn với sách, báo, tài liệu. Đặc biệt, việc hình thành thói quen đọc sẽ tạo nền tảng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người. Đồng thời, góp phần xây dựng một xã hội học tập, đẩy lùi được nhiều tệ nạn giúp cho đất nước ngày một giàu, mạnh và văn minh.

P/V