K10 chung tay ngăn chặn ma túy

17:18 17/03/2016

Chia sẻ thông tin và hiểu biết về ma túy cùng những hiểm họa của nó, nắm được cách phòng chống ma túy và đẩy mạnh tuyên truyền một cách sâu sắc, sáng tạo, hiệu quả trong nhà trường và xã hội – đó là mục đích của buổi sinh hoạt ngoại khóa của học sinh Khối 10 chiều ngày 17/3/2016, dưới sự cố vấn của Tổ Đoàn – Đội, GVCN và tổ bộ môn Giáo dục công dân.

Những bức tranh mang thông điệp chống ma túy
Những bức tranh mang thông điệp chống ma túy

“Ma túy” nếu đem chiết tự có nghĩa là “tê liệt” và “say sưa”. Bất kỳ chất nào gây trạng thái hưng phấn và bị lệ thuộc vào chúng (“nghiện”), cuối cùng bị tê liệt ý chí, hủy hoại cơ thể, đều gọi là ma túy.

Người nghiện ma túy cùng lúc mang trong người ít nhất hai thứ bệnh: bệnh lệch lạc đạo đức, sa sút nhân cách, mất phương hướng trong cuộc sống và bệnh thèm nhớ cảm giác do ma túy tạo ra, còn cơ thể lệ thuộc chất gây nghiện chỉ là cái cớ để họ đi mãi trong vòng xoáy của ma túy. Ma túy trực tiếp tác động hệ thần kinh trung ương, nếu sử dụng lâu dài sẽ dẫn đến mất trí nhớ, suy sụp ý chí, mất phương hướng, thậm chí bị rối loạn tâm thần; gây rối loạn hệ bài tiết, hệ tiêu hóa; dễ bị xơ gan, sưng lách, teo tĩnh mạch…

Tuổi thanh thiếu niên là độ tuổi có nhu cầu học - chơi rất lớn, thích tìm tòi, khám phá để khẳng định mình trước bạn bè, do vậy những sinh hoạt trong nhóm bạn bè rất dễ tác động đến các em. Nếu được cha mẹ quan tâm đúng mức, các em có điều kiện và cơ hội phát huy bản năng “tìm tòi - khám phá - tự khẳng định mình” trong môi trường học tập tốt. Nhu cầu chơi lúc này cũng tập trung trong việc phát triển trí lực, thể lực. Ngược lại khi các em không còn tin gia đình là điểm tựa, sự hụt hẫng tình cảm này sẽ phá vỡ ước mơ với suy nghĩ vô tư trong sáng trẻ thơ. Điểm bị xâm hại đầu tiên là mất thăng bằng trong học tập → nguy cơ bỏ học xuất hiện → đi tìm nơi gửi gắm nương tựa → gặp bạn đồng cảm. Tất nhiên nhóm bạn này có chung những điểm tương đồng: ngại học tập - ưu tư - trầm uất - thiếu tự tin... Từ đây, một chấn động (tinh thần) vừa và rất lớn xuất hiện. Nếu không ngăn chặn kịp thời các em dễ buông xuôi phó mặc và lao vào cuộc chơi với quỹ thời gian quá dư thừa. Các em rơi vào tầm ngắm của bọn xấu với vô số ngõ ngách vồ lấy các em từ sự nông nổi buồn chán nhưng không chịu thua thiệt của các em.

Các lớp nhận giải sau hai phần thi: Hiểu biết và Chia sẻ thông điệp
Các lớp nhận giải sau hai phần thi: Hiểu biết và Chia sẻ thông điệp

Đề cao tinh thần hiếu học, lối sống lành mạnh, hành động tích cực, thầy trò Trường Nguyễn Siêu luôn chung tay bảo vệ môi trường học tập - môi trường sống tươi đẹp nhất, ý nghĩa nhất mà mỗi chúng ta đang may mắn có được. Thông điệp đó được thể hiện qua các bức tranh do các bạn tự lên ý tưởng, tự tay vẽ và gửi gắm. Trong đó, các bạn đều ý thức được sức mạnh của gia đình, nhà trường, tình yêu thương, niềm tự tin và bản lĩnh ở mỗi người, bày tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ, thầy cô đã luôn quan tâm, san sẻ những khó khăn của tuổi mới lớn...

Kết quả sau hai phần thi Hiểu biết và Chia sẻ thông điệp qua poster tự vẽ, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba lần lượt thuộc về các lớp: 10A4, 10A1, 10A2 và 10A5.

PV