Bài hát yêu thương về Người Cha - Người Lính - Người Thầy

09:49 20/01/2021

"Câu chuyện đời Cha" - nhạc phẩm dành tặng NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh - người Cha, Nhà giáo - Chiến sĩ vô cùng kính yêu của những người con Nguyễn Siêu nhân dịp sinh nhật lần thứ 88.

Món quà ra đời vào dịp Xuân mới, Xuân của hạnh phúc ấm êm và tràn đầy sức sống “tuổi 20”, sẽ vang vọng mãi và đi cùng năm tháng, sẽ bước vào lịch sử 30 năm Nguyễn Siêu với trang mới cùng những đổi thay của giáo dục nước nhà.

Cảm ơn nhà giáo Nguyễn Thị Sinh đã cho ý tưởng, nhà giáo Dương Thị Nga đã cho ý thơ, cảm ơn những người con Nguyễn Siêu đã dàn dựng MV.

Đặc biệt cảm ơn nhạc sĩ Lưu Hà An đã truyền đạt được hết tình cảm biết ơn người lính Cụ Hồ và lòng kính yêu với người Thày - người Cha. Cảm ơn ca sĩ Khánh Linh, người con của Trường Nguyễn Siêu - người đã hát bằng cả trái tim mình với giọng hát trong trẻo như tuổi thơ lớn lên nơi này... 

Và cuối cùng, cảm ơn Bà đã luôn bên Ông, cảm ơn đại gia đình ấm áp Nguyễn Siêu đã làm nên tâm hồn của bài hát "Câu chuyện đời Cha".