GIÁO VIÊN NGUYỄN SIÊU TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ GIÁO DỤC STEM

08:05 17/11/2023

Vừa qua, trường Nguyễn Siêu đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giáo viên về giáo dục STEM trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, qua đó giúp giáo viên nâng cao kĩ năng giảng dạy, thiết kế bài giảng STEM cũng như hướng dẫn học sinh nghiên cứu các đề tài khoa học.

Giảng viên của lớp tập huấn là PGS.TS. Nguyễn Văn Biên – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ Sư phạm, Đại học Sư phạm Hà Nội. Trung tâm của thầy Biên cũng chính là một địa điểm quen thuộc mà học sinh THCS & THPT Nguyễn Siêu thường ghé thăm trong các tiết học trải nghiệm STEM như thiết kế mạch điện, vận hành robot…

PGS.TS. Nguyễn Văn Biên trong buổi tập huấn STEM cho giáo viên Nguyễn Siêu

Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Văn Biên đã nhấn mạnh kĩ năng thiết kế một bài giảng, bài thực hành STEM sao cho hiệu quả, lược bỏ các chi tiết rườm rà, hướng học sinh đến nội dung STEM một cách trực diện, ngắn gọn và dễ dàng thao tác.

Học sinh Nguyễn Siêu với đam mê sáng chế thể hiện trong các Ngày hội STEM/STEAM hàng năm

Bên cạnh đó, công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác, đam mê với các môn kĩ thuật công nghệ của học sinh cũng rất được chú trọng trong chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Bài giảng của thầy Biên giúp giáo viên dạy các môn công nghệ trường Nguyễn Siêu cải thiện kĩ năng hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, tự tìm tòi, phát kiến ra những ý tưởng mới liên quan đến STEM trong trường học.

Một vấn đề nữa cũng được chú ý trong buổi tập huấn của PSG.TS. Nguyễn Văn Biên là đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Năng lực của học sinh ở các môn STEM sẽ được đánh giá thông qua nhiều góc nhìn, từ cách tiếp thu kiến thức, vận dụng kiến thức cho đến kĩ năng làm việc nhóm thông qua các dự án, bài tập thực hành…

Học sinh Nguyễn Siêu trong một buổi trải nghiệm tại Trung tâm nghiệp vụ Sư phạm Kĩ thuật - ĐHSP Hà Nội

Lớp tập huấn của PGS.TS. Nguyễn Văn Biên là một bước đi quan trọng trong đổi mới dạy và học STEM tại trường Nguyễn Siêu, một ngôi trường hơn 30 năm tuổi đã có truyền thống hàng năm đều khuyến khích, động viên học sinh sáng tạo, thể hiện sản phẩm tại Ngày hội STEM, truyền thống học sinh năm nào cũng được các giải thưởng về nghiên cứu khoa học cấp Quận hoặc Thành phố…