Học sinh lớp 6 và những bài học thú vị về nha khí tượng

10:29 28/02/2019

Trong tuần qua, toàn bộ học sinh lớp 6 đã lần lượt được tham quan, học tập tại Trung tâm Khí tượng thủy văn Hà Đông (Hà Nội) để tận mắt chứng kiến các chuyên gia và thiết bị của ngành "dự báo thời tiết" làm việc như thế nào...

Tại Trung tâm Khí tượng thủy văn Hà Đông, các em đã được giải thích về một số hiện tượng thiên nhiên khủng khiếp mà chúng ta hay gọi là thiên tai, như động đất, sóng thần và sự liên quan giữa chúng. Không chỉ được "nghe giảng", các em còn trực tiếp trả lời những câu hỏi và đặt ra câu hỏi cho các chuyên gia, để hiểu biết hơn về mùa bão, hướng bão thường gặp, thế nào là cảnh báo nguy cơ sóng thần và cách phòng chống, cứu nạn...

Chăm chú nghe giảng về động đất, sóng thần và tích cực trả lời câu hỏi của chuyên gia Khí tượng.

Vườn khí tượng thủy văn là nơi hấp dẫn các em từ đầu đến cuối, khi những trang thiết bị quy chuẩn trên toàn thế giới hoạt động ra sao, mỗi loại mang ý nghĩa, thông điệp gì... được các em quan sát và ghi chép tỉ mỉ. Dù thời gian không nhiều, các em cũng kịp nắm bắt được công dụng của quả cầu "ma thuật" - chính là nhật quang kế đo năng lượng mặt trời, chiếc lều chứa đựng rất nhiều thông tin về lượng mưa, độ ẩm, bộ đo gió có thể cung cấp thông tin hữu ích về hướng gió, tốc độ gió...

Một học sinh tỉ mỉ vẽ lại chiếc máy đo năng lượng mặt trời.

Bài giảng hấp dẫn về công dụng của quả cầu đo ánh sáng.

Chiếc lều kỳ diệu chứa đựng thông tin về độ ẩm, nhiệt độ...

Với những buổi trải nghiệm thực tế như vậy, liên môn Địa lý - Vật lý đã không còn là những trang sách khô khan, buồn tẻ. Dự báo thời tiết hóa ra là một công việc đầy bí ẩn, sống động và kỳ thú, y như thiên nhiên vậy.