Trường Nguyễn Siêu thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

14:27 09/09/2016

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội đánh giá cao vai trò của người sáng lập trường Nguyễn Siêu và nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên; hệ thống văn bản về QCDC ở cơ sở của nhà trường, tính công khai, minh bạch được thể hiện rất rõ; chất lượng dạy và học của trường ngày càng được nâng cao.

Chiều 7/9, đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã kiểm tra tại Trường Tiểu học, THCS & THPT Nguyễn Siêu.

 

NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở Trường Nguyễn Siêu
NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của Trường Nguyễn Siêu

 

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Trường Nguyễn Siêu - đã báo cáo tình hình triển khai xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên tất cả các mặt công tác của nhà trường. Nhìn chung, các hoạt động diễn ra nghiêm túc, hiệu quả; gắn với các nhiệm vụ chính trị của nhà trường, phong trào thi đua của ngành và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Việc thực hiện tốt QCDC đã phát huy trí tuệ tập thể trong việc xây dựng nhà trường và các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, trong năm học 2015-2016, tham gia thi giáo viên dạy giỏi đoạt 21 giải; học sinh giỏi đoạt 431 giải cấp Quốc tế, Quốc gia và Thành phố; 100% học sinh tiểu học hoàn thành yêu cầu các môn học, học sinh THCS&THPT tỷ lệ khá, giỏi đạt 94,6%; về hạnh kiểm 100% học sinh đạt về năng lực và phẩm chất; nhà trường xây dựng chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp, bảo đảm thu nhập cho từng đối tượng giáo viên…

Sau khi kiểm tra và đi tham quan cơ sở vật chất của nhà trường, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá cao vai trò của người sáng lập trường và nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường; đánh giá cao hệ thống văn bản về QCDC ở cơ sở của nhà trường, tính công khai, minh bạch được thể hiện rất rõ; chất lượng dạy và học của trường ngày càng được nâng cao.

Đồng chí trưởng đoàn nhấn mạnh: để tiếp tục giữ vững danh hiệu và uy tín, nhà trường phải xác định khâu đột phá là kĩ năng hội nhập: đó là trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin, kĩ năng sống của học sinh; tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong nhà trường, ban hành quy chế về việc tổ chức cho học sinh đi học tập, giao lưu ở nước ngoài và làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; nhà trường phải chú ý giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng ủy với HĐQT, BGH; giữa nhà trường với địa phương và cha mẹ học sinh; duy trì thực hiện tốt quy chế đối thoại và tổ chức đối thoại định kì với người lao động…
 

Thu Hiền