NĂM HỌC 2018-2019: PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP MẠNH MẼ

14:30 05/09/2018

"Cùng với sự đổi mới và phát triển của giáo dục nước nhà, trường Nguyễn Siêu đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nét nổi bật của sự phát triển là: 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6; 57% học sinh lớp 10 học chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge, 100% học sinh toàn trường học Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế Cambridge; đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn và tiếng Anh tốt, tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 bằng giáo dục STEM..."

DẤU ẤN NĂM HỌC 2017-2018

Năm học vừa qua là một năm học “Đổi mới và phát triển” toàn diện, đặc biệt là đổi mới về tổ chức quản lý nhà trường; về dạy và học của Thày và Trò; về trang thiết bị cơ sở vật chất theo yêu cầu của trường Quốc tế Cambridge và phục vụ đời sống vật chất tinh thần của giáo viên, học sinh… 

Những yếu tố đó đã tạo nên thành tựu đáng tự hào mà nổi bật nhất là: trong 4 năm liên tục tham gia kỳ thi THPT quốc gia, 100% học sinh lớp 12 đỗ vào các trường Đại học uy tín trong và ngoài nước; 12 giải thưởng giáo viên dạy giỏi cấp Quận, Cụm, Thành phố; thi học sinh giỏi đạt 191 giải thưởng lớn các cấp, trong đó có 6 huy chương Vàng; 18 huy chương Bạc; 15 huy chương Đồng quốc tế…

Sau hơn 4 năm chính thức gia nhập hệ thống các trường Cambridge quốc tế với mã số VN236, học sinh hệ Song ngữ quốc tế Cambridge Trường Nguyễn Siêu đã tham dự kỳ thi Cambridge International Primary Checkpoint (lớp 5) đầu tiên và 3 kỳ thi Cambridge International Secondary Checkpoint (lớp 8) của Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CAIE) đạt kết quả thật rực rỡ: 100% học sinh song ngữ đạt xuất sắc cả 4 kỳ thi Checkpoint Primary và Secondary toàn cầu.

Kỳ thi Primary Checkpoint mùa đầu tiên (năm 2018): 100% điểm Xuất sắc (trong đó có 94,96% điểm tuyệt đối) môn Maths; 89% điểm Xuất sắc (trong đó có 53% điểm tuyệt đối), 11% điểm Giỏi môn Science.

Kỳ thi Secondary Checkpoint mùa thứ ba (năm học 2017-2018): 100% điểm Xuất sắc (trong đó có 90% điểm tuyệt đối) môn Maths; 76% điểm Xuất sắc (trong đó có 29% điểm tuyệt đối), 21% điểm Giỏi môn Science.

100% học sinh dự kỳ thi IGCSE năm vừa qua đạt điểm B/A/A* môn IGCSE Physics, 86% đạt điểm A/A* môn IGCSE Maths, 72% học sinh đạt điểm B/A/A* môn IGCSE English, tương đương điểm IETLS là trên 6.5.

15 học sinh xuất sắc với điểm tuyệt đối trên tất cả các thành phần của các bài thi Checkpoint và đạt 3 điểm A trở lên đối với các bài thi IGCSE đã được khen thưởng tại Lễ Khai giảng này.

Tổ chức kỳ thi Quốc tế tiếng Anh Cambridge cho 3400 lượt học sinh ở các trình độ trong và ngoài nhà trường. 100% học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 tham gia và có nhiều học sinh vượt cấp ngay ở lứa tuổi nhỏ như 11, 12, 13 tuổi đã đạt trình độ C1. 

Đặc biệt, 21 học sinh ưu tú tiêu biểu đại diện cho cả 3 cấp đã được nhận Học bổng Nguyễn Siêu Học kỳ I năm học 2018-2019 bởi thành tích xuất sắc trong học tập (tất cả các môn trên 9.0 {Văn trên 8.5}, có giải thưởng học sinh giỏi các môn văn hóa từ cấp Quận trở lên…). Trong số đó, có thể kể tới hàng chục huy chương Vàng, Bạc quốc tế về môn Toán, giải Vàng HOMC (Toán Hà Nội mở rộng); Quán quân quốc gia English Champion, Quán quân thành phố Olympic tiếng Anh, nhiều huy chương Vàng, Bạc về đàn piano trong các kỳ thi và liên hoan piano quốc tế…

Tiên phong và ghi dấu ấn mạnh mẽ trong giáo dục hội nhập, nhà trường kí kết hợp tác với trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Massey (New Zealand) trước sự chứng kiến của Đại sứ hai nước. Trường đã đón tiếp 16 đoàn với 105 giáo viên - học sinh quốc tế và 8 đoàn với 132 giáo viên - học sinh Nguyễn Siêu đi sang các nước Đan Mạch, Ý, Anh, Mỹ, New Zealand, Singapore trao đổi học tập. Bên cạnh đó, trường cũng đã tổ chức cho gần 3400 lượt học sinh trong và ngoài nhà trường tham gia các kỳ đánh giá năng lực ngôn ngữ tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế Cambridge.

“Vẫn biết tròn là khôn {ngoan} nhưng {xin} nguyện giữ vuông làm {khuôn} mẫu”. Trong năm học vừa qua, nhà trường cũng hết sức chú trọng giáo dục lòng nhân ái cho học sinh thông qua các hoạt động công tác xã hội, từ thiện tới nhiều vùng miền trên Tổ quốc. Tổng trị giá quà tặng và tiền mặt mà thầy trò nhà trường đã chung tay góp sức sẻ chia là: 804.376.000 đồng (Tám trăm linh bốn nghìn ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

 

NĂM HỌC 2018-2019: PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP MẠNH MẼ

Được thành lập từ năm 1991 với vỏn vẹn 132 học sinh, Trường Nguyễn Siêu năm học 2018-2019 đã vươn tới con số 2700 học sinh và 348 cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện mô hình đào tạo Chất lượng cao theo Luật Thủ đô và mô hình Quốc tế của Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh), xây dựng nhà trường theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình Quốc tế Cambridge hướng tới các kì thi Quốc tế theo tiêu chuẩn của Đại học Cambridge.

Cùng với sự đổi mới và phát triển của giáo dục nước nhà, trường Nguyễn Siêu đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nét nổi bật của sự phát triển là: 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 6; 57% học sinh lớp 10 học chương trình Song ngữ Quốc tế Cambridge, 100% học sinh toàn trường học Tiếng Anh theo chuẩn Quốc tế Cambridge; đội ngũ giáo viên trẻ có trình độ chuyên môn và tiếng Anh tốt, tiếp cận với cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 bằng giáo dục STEM, chương trình phát triển kĩ năng, hoạt động trải nghiệm thực tế được chú trọng nâng cao; tiếp tục lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường. 

Kế thừa quá khứ và hướng về tương lai, trên nền tảng đạo Học của Thần Siêu và tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh, chúng ta quyết tâm xây dựng Trường Nguyễn Siêu với mục tiêu chiến lược xây dựng mô hình Trường Việt Nam hội nhập Quốc tế, tự hào là trường Việt Nam trong hệ thống trường Quốc tế Cambrirge, Nguyễn Siêu đã và  đang phấn đấu trở thành trường Song ngữ hàng đầu tại Việt Nam. Phát huy truyền thống đi trước đón đầu, thầy trò chúng ta nguyện đoàn kết, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vươn lên. Mọi hoạt động giáo dục của nhà trường dựa trên bộ 8 giá trị cốt lõi: Tôn trọng; Chính trực; Kỷ luật; Đồng cảm; Hợp tác; Tư duy cởi mở; Kiên trì và Cam kết.